Nhóm bạn tù chuyên phá két sắt

Thứ bảy, 21/11/2015 09:17

Chuyên án 315K

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 2, đầu tháng 3-2015 trên địa bàn H. Tân Kỳ (Nghệ An) liên tiếp xảy ra các vụ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá két sắt lấy cắp tài sản gây hoang mang dư luận, khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Trước tình hình trên, lãnh đạo CAH Tân Kỳ chỉ đạo Đội CSĐTTP về HS-KT-MT nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Qua nắm tình hình được biết, kẻ gian thường lựa chọn những gia đình nào nhìn bề ngoài khá giả về kinh tế mới gây án. Thời điểm gây án chủ yếu là vào buổi sáng, khi gia chủ đóng cửa đi làm, đối tượng phá cửa chính hoặc đột nhập tầng 2 để vào nhà. Tài sản mà chúng nhắm đến là những chiếc két sắt chứa đựng tiền, vàng, USD… Trong khi các ĐTV, TS đang vào cuộc xác minh thì ngày 18-3, một vụ trộm tiếp tục xảy ra tại nhà anh Nguyễn Ngọc Q. (1973, trú khối 3, TT Tân Kỳ, H. Tân Kỳ). Kẻ gian đã đục phá két sắt, cuỗm đi của gia đình anh Q. 5,5 chỉ vàng 24K và 65 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc ngày càng phức tạp, đối tượng gây án tỏ ra liều lĩnh, ngay trong ngày 18-3, Đội CSĐTTP về HS-KT-MT tiến hành xác lập Chuyên án 315K để đấu tranh. Theo đó, để đấu tranh có hiệu quả, BCA đã đưa vào diện nghi vấn khoảng 50 đối tượng nổi trên địa bàn để xác minh, sàng lọc. Ngoài ra, BCA còn phối hợp với CA các xã, thị trấn, tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục tại các tuyến đường, địa bàn có nhiều khả năng đối tượng sẽ lợi dụng hoạt động; đồng thời tuyên truyền cho nhân dân biết để tự phòng ngừa.

Quá trình đấu tranh chuyên án, từ tháng 4 đến tháng 7-2015, BCA đã bắt giữ 3 nhóm, 7 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Tuy nhiên, kết quả điều tra đều xác định các nhóm đối tượng này không phải là thủ phạm gây ra các vụ phá két sắt trộm cắp tài sản nói trên. Trong thời gian này, trên địa bàn vẫn tiếp tục xảy ra một số vụ phá két trộm tài sản khác. Cụ thể, đã có tất cả 9 vụ đột nhập, phá 9 két sắt lấy đi 140,5 chỉ vàng 24K, 1 chỉ vàng 18K, 96,4 triệu đồng, 300USD và một số tài sản giá trị khác như ĐTDĐ, máy tính...

Nhận định thủ phạm có thể là người địa bàn khác tới gây án nên Cơ quan CSĐT CAH Tân Kỳ đã báo cáo lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA tỉnh cùng vào cuộc điều tra. Đến ngày 19-8, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, BCA thấy nổi lên một đối tượng hết sức nghi vấn, đó là Trần Văn Nhân (1979, trú  khối 11, P. Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) - đối tượng hình sự thường “thoắt ẩn, thoắt hiện” trên địa bàn H. Tân Kỳ.

Trần Văn Nhân                ---                     Thái Tiến Sỹ

Những kẻ chuyên “đục két” sa lưới

Tiến hành xác minh về nhân thân Trần Văn Nhân được biết, đối tượng này đã từng có 3 tiền án liên quan đến các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nhân không có nghề nghiệp ổn định, thường “dặt dẹo” khắp mọi nơi và có nhiều mối quan hệ rất phức tạp với một số đối tượng hình sự. Trong đó, Nhân có mối quan hệ mật thiết với 2 đối tượng Trần Thanh Cang (1978, trú ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, H. Định Quán, Đồng Nai) và Thái Tiến Sỹ (1974, trú khối 7, P. Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Cả ba từng là bạn tù của nhau tại Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình). Thời gian gần đây, cả ba thường tụ tập, gặp nhau một thời gian ngắn, sau đó đường ai nấy đi.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ  thu thập được, BCA nhận định: Trần Văn Nhân, Thái Tiến Sỹ và Trần Thanh Cang có thể là nhóm đã gây ra các vụ “đột vòm”, đục két sắt trộm cắp tài sản trên địa bàn H. Tân Kỳ trong thời gian qua. Sau một thời gian dài kiên trì thu thập chứng cứ, ngày 4-11, BCA quyết định phá án. Theo đó, Trần Văn Nhân bị bắt giữ tại TP Vinh, Thái Tiến Sỹ bị bắt giữ tại TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Riêng Trần Thanh Cang trước đó đã bị CA tỉnh Đắc Lắc bắt giữ trong một vụ trộm trên địa bàn tỉnh này.

Két sắt bị phá.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Tân Kỳ, Trần Văn Nhân và Thái Tiến Sỹ đều tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi mà các ĐTV đưa ra buộc 2 đối tượng này phải thừa nhận tất cả. Bước đầu, chúng khai nhận cùng với Trần Thanh Cang chỉ tham gia 4 phi vụ “đột vòm” đục két sắt để trộm cắp tài sản trên địa bàn H. Tân Kỳ. Tài sản mà chúng chiếm đoạt được trong các phi vụ này lên tới hơn 100 triệu đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, hằng ngày chúng chia nhau đi “do thám” tình hình những nhà nào khá giả, quy luật sinh hoạt của từng hộ gia đình, từ đó vạch ra kế hoạch hoạt động. Dụng cụ để thực hiện việc phá khóa, đục két sắt là tuốc-nơ-vít, búa đinh, đục sắt, kìm…

Sau khi gây án, tài sản được chúng chia nhau, rồi mỗi người mỗi ngả. Chính vì thế, công tác điều tra của cơ quan chức năng hết sức khó khăn. Ngoài ra, cũng với phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng còn khai nhận đã gây ra một số vụ trộm tại một số địa phương khác trong và ngoài tỉnh, chiếm đoạt một lượng lớn tài sản.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CAH Tân Kỳ đã tiến hành khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Nhân và Thái Tiến Sỹ về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Tân Kỳ đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

X.S